Nhiều bất cập tại Nhà máy cấp nước sạch Ngọc Hồi (Kon Tum): Chủ đầu tư phớt lờ chính quyền và người dân

VHO- Cuối năm 2018, Nhà máy cấp nước Ngọc Hồi (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) do Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng - Ngọc Hồi (gọi tắt là Công ty) đầu tư đi vào hoạt động, người dân khấp khởi vui mừng, hy vọng tình trạng thiếu nước tại địa phương sẽ được giải quyết.

Nhiều bất cập tại Nhà máy cấp nước sạch Ngọc Hồi (Kon Tum): Chủ đầu tư phớt lờ chính quyền và người dân - Anh 1


 Nhà máy cấp nước sạch Ngọc Hồi

Nào ngờ chỉ sau gần 2 năm hoạt động, công trình đã bộc lộ hàng loạt những bất cập. Điều đáng nói hơn, chính quyền địa phương đã nhiều lần mời chủ đầu tư, lãnh đạo nhà máy đến làm việc nhưng họ không hợp tác khiến người dân, chính quyền địa phương bức xúc… 
Có nhà máy nước nhưng dân vẫn thiếu nước 
Theo quyết định được phê duyệt, Nhà máy cấp nước Ngọc Hồi do Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng - Ngọc Hồi đầu tư có công suất toàn dự án giai đoạn 1 là 5.000m3/ngày đêm; giai đoạn 2 là 10.000m3/ngày đêm. Cuối năm 2018 đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 và đưa vào khai thác, vận hành, cung cấp nước sạch trung bình hằng ngày khoảng 1.000m3/ngày đêm cho khoảng 2.000 hộ gia đình, tổ chức ở thị trấn Plei Kần và một phần xã Đăk Xú.
Thống kê của UBND thị trấn Plei Kần, mặc dù có nhà máy cung cấp nước sạch nhưng trên địa bàn vẫn còn khu vực tổ dân phố 4, 5 và những khu dân cư xa của thôn 6, thôn 7 vẫn thiếu nước sinh hoạt. Ông Nguyễn Thanh Nghi, Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần cho biết: “Những hộ dân này thực tế họ vẫn có giếng nước nhưng mực nước trong giếng không đủ dùng nên họ mong muốn được sử dụng nước máy. Tuy nhiên, mặc dù chính quyền địa phương đã gửi văn bản đề nghị nhiều lần nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ phía nhà máy”.
Những ngày này, hộ gia đình ông Nguyễn Đình Phúc ở tổ dân phố 5, thị trấn Plei Kần lúc nào cũng có người ra vào… xin nước. Nguyên nhân là bởi, giếng nước của các hộ dân sống xung quanh nhà ông đã cạn kiệt, trong khi đó Nhà máy nước chỉ nằm cách khu dân cư này khoảng 100m. “Nhà tui đào giếng hơi sâu nên nó cũng đỡ hơn những hộ xung quanh. Tại đây đa số các hộ đang thiếu nước, nhiều người phải qua nhờ nước, hiện tại giờ mực nước ở đây cũng cạn hết rồi. Hầu hết người dân ở đây có giếng cũng như không thôi, có giếng mà không có nước. Mong nhà nước đưa nước về để cho dân sử dụng”, ông Phúc kiến nghị.
Trong báo cáo số 1049 ngày 31.12.2020 về rà soát dự án Nhà máy nước Ngọc Hồi của Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng - Ngọc Hồi của UBND huyện Ngọc Hồi đã chỉ rõ 5 vấn đề tồn tại cần xử lý khắc phục. Cụ thể: Đập và xung quanh lòng hồ chưa được chủ đầu tư xây dựng hàng rào bảo vệ, chưa cử người thường xuyên kiểm tra bảo vệ khu vực đập và lòng hồ; Hệ thống mương ngăn nước (gom nước) chảy xuống lòng hồ chưa được chủ đầu tư xây dựng đầy đủ; Chưa cung cấp nước đến hết các khu vực có nhu cầu dùng nước trên địa bàn thị trấn Plei Kần; Van xả tràn hẹp, không đủ khả năng thoát nước về mùa mưa, gây nguy hiểm cho thân đập, làm ảnh hưởng đến khu vực hạ lưu; Công tác phối hợp giữa Công ty với chính quyền địa phương chưa tốt, đặc biệt trong công tác kiểm tra, xử lý việc người dân tắm, giặt, sinh hoạt cá nhân tại khu vực lòng hồ nước gây mất an toàn, đồng thời ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường nguồn cung cấp nước cho người dân.

Nhiều bất cập tại Nhà máy cấp nước sạch Ngọc Hồi (Kon Tum): Chủ đầu tư phớt lờ chính quyền và người dân - Anh 2

Khu vực xung quanh lòng hồ không đảm bảo vệ sinh môi trường

Chủ đầu tư không phối hợp
Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Nguyễn Đức Xuân, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ngọc Hồi thông tin: “Theo phản ánh của UBND thị trấn Plei Kần thì UBND thị trấn đã nhiều lần mời nhưng Công ty không có mặt để phối hợp giải quyết những bất cập. Hiện nay UBND huyện cũng giao trực tiếp cho phòng Kinh tế - Hạ tầng mời lãnh đạo Công ty đến để có buổi làm việc, trao đổi để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý kiến nghị của cử tri, trong đó tập trung vào an toàn hồ đập, xử lý nước thải sinh hoạt của người dân xung quanh đập nước, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên đến nay cũng chưa thấy Công ty phối hợp để đến thực hiện nội dung này”.
Cũng theo ông Xuân, do những bất cập trong công tác quản lý hồ đập của Công ty nên từ 2018 đến nay đã có vài trường hợp trẻ em bị đuối nước ở khu vực này. Hơn nữa, trong quá trình làm cửa van xả ở đập hồ chứa, chủ đầu tư xây dựng hẹp khiến khả năng thoát nước về mùa mưa chậm, gây nguy hiểm cho người dân ở vùng hạ lưu. Đáng chú ý, trong cơn bão số 9 vừa qua, chính quyền thị trấn Plei Kần đã di dời khẩn cấp trong đêm hơn 40 hộ dân ở vùng hạ lưu vì sợ nguy cơ vỡ đập, ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Theo tìm hiểu của chúng tôi, mặc dù công trình đứng chân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi nhưng ngay cả UBND huyện cũng không nắm được hồ sơ dự án đầu tư, hồ sơ cấp phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án. 
Lý giải về việc này, một lãnh đạo UBND huyện cho biết: “Huyện đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư dự án cung cấp nhưng về phía chủ đầu tư họ không chấp hành. Trong khi đó, trách nhiệm giám sát đầu tư dự án thuộc về Sở KH&ĐT”. 

 NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc